Nam thanh niên... nổ 3 phát súng để giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khi bị 2 người lao vào đánh ngã, Đỗ Bảo Long đã rút súng tự chế mang theo bắn 3 phát đạn bi vào đối phương.

Cơ quan CSĐT CAH Hoài Đức, Hà Nội ngày 2-8 cho biết đang tạm giữ hình sự, khởi tố vụ án hình sự đối với Đỗ Bảo Long (SN 1984) trú tại khu đô thị Spendora, xã An Khánh, huyện Hoài Đức để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào sáng 27-7, do mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau trong thang máy, H.Đ.T cùng trú tại khu đô thị Spendora đã cãi nhau với Đỗ Bảo Long. Sau khi xuống tầng hầm chung cư, cả hai ra khỏi thang máy tiếp tục cãi nhau. Lúc này, Thắng gọi điện thoại cho Đ.T.D cũng trú cùng địa chỉ trên.

Khi D xuống thì thấy T và Long đang cãi nhau liền cùng xông vào, dùng tay chân đánh Long. Quá trình xô xát, Long bị ngã, liền rút trong túi áo khoác một khẩu súng tự chế bắn đạn bi chĩa về phía T bắn 3 phát khiến T ngã ra sàn và Long tiếp tục bắn 2 phát về phía T trong đó có 1 viên trúng đỉnh đầu và 1 viên bị trượt.

Lúc này, anh Hà Văn T là bảo vệ khu đô thị cùng mọi người khống chế Long, thu giữ khẩu súng và trình báo Công an xã An Khánh.

May mắn vết thương trên đỉnh của anh T không gây nguy hiểm đến tính mạng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.