Nam thanh niên giỏi tiếng Trung Quốc, bắt tay người bản địa buôn lậu thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mới đây đã bắt quả tang một cặp đôi đang rao bán thuốc lá lậu. Trong đó, một đối tượng là người Trung Quốc, nam thanh niên còn lại người Việt Nam, nhưng rất giỏi tiếng Trung Quốc. Cả hai bắt tay, cấu kết với nhau để hoạt động mua bán thuốc lá lậu kiếm lời.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện có một số đối tượng hoạt động mua bán hàng cấm trên địa bàn nên đã bí mật theo dõi, mật phục.

Đến khoảng 22h30 ngày 31-5, tại khu vực ngã ba dốc Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện có 3 nam thanh niên đang đứng cạnh chiếc xe tải BKS: 89C-249.18, mở các thùng carton, bên trong có các cây thuốc lá điếu nghi vấn hàng lậu nên đã bất ngờ ập tới kiểm tra.

Một trong số ba đối tượng khi thấy lực lượng chức năng đã bỏ chạy. Hai đối tượng còn lại đã bị khống chế. Tại thời điểm trên, lực lượng công an phát hiện bên trong các thùng carton đều là thuốc lá điếu. Trên vỏ cây thuốc in chữ Trung Quốc.

Zhu Xi Wu và Nguyễn Trí Thành bị bắt cùng 23 kiện thuốc lá điếu nhập lậu

Zhu Xi Wu và Nguyễn Trí Thành bị bắt cùng 23 kiện thuốc lá điếu nhập lậu

Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ. Nhân thân hai đối tượng được xác định là Zhu Xi Wu, SN 1988, trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hiện đang sinh sống tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Trí Thành, SN 2001, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, khoảng đầu tháng 6-2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Zhu Xi Wu quen biết Nguyễn Trí Thành. Bản thân Thành là người giỏi tiếng Trung Quốc, nên Zhu hay rủ Thành đi phiên dịch cho mình.

Giữa tháng 5-2022, Zhu nói với Thành có bạn đang sinh sống trong TP. HCM, gửi lô thuốc lá nhập lậu ra Hà Nội qua công ty vận chuyển để chuyển đi Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Thành có khách hỏi thì giới thiệu để bán.

Zhu gửi cho Thành mã vận đơn và dặn Thành khi nào hàng về đến Hà Nội thì báo cho Zhu. Trong thời gian chờ hàng ra, Thành cũng lên mạng xã hội tìm kiếm khách hàng. Ngày 31-5, Thành báo cho Zhu là đã có hàng, đồng thời thông báo có khách ở Hà Nội muốn mua.

20h cùng ngày, Zhu đánh xe tải BKS: 89C-249.18 lên Hà Nội đón Thành, rồi cùng nhau qua kho của công ty vận chuyển lấy 18 kiện hàng, trên xe đã sẵn có 5 kiện khác. Khi tới dốc Minh Khai, Thành và Zhu khui các kiện hàng cho khách xem thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Qua giám định, cả 23 kiện hàng với tổng cộng 5.440 bao thuốc lá điếu đều là do nước ngoài sản xuất. Các đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ có liên quan và thừa nhận đây là thuốc lá nhập lậu.

Ngoài ra, Zhu và Thành cũng khai nhận sẽ bán lô thuốc lá điếu này với giá từ 40.000-50.000 đồng/ bao.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.