Nam thanh niên cố tình khai báo sai nơi trở về để trốn cách ly Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ Bình Dương trở về, khi lên trạm y tế xã, L. khai báo mình trở về từ Bình Thuận nơi không phải là vùng dịch Covid-19 để trốn cách ly.

Ngày 8/9, UBND xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo phê chuẩn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với N.V.L. (SN 1993), trú tại xóm 7, xã Quỳnh Giang, do có hành vi trốn tránh việc cách ly y tế tập trung.

Theo đó, L. mới trở về từ tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, khi đến trạm y tế xã nam thanh niên này lại khai báo mình trở về từ tỉnh Bình Thuận nhằm trốn tránh việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định.

Khi phát hiện hành vi của L. cơ quan chức năng đã triệu tập thanh niên này lên để làm việc

Khi phát hiện hành vi của L. cơ quan chức năng đã triệu tập thanh niên này lên để làm việc

Phát hiện sự việc, chính quyền xã đã triệu tập N.V.L. lên để làm việc. Tại buổi làm việc, N. thừa nhận hành vi của mình. Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid - 19 xã Quỳnh Giang đã nhanh chóng, khẩn trương thay đổi biện pháp cách ly tại nhà thành cách ly tập trung đối với N.V.L.

Hiện UBND xã Quỳnh Giang đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với N.V.L. số tiền là 7,5 triệu đồng.

Trong khi đó, UBND xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đã treo thưởng một triệu đồng cho người dân phát giác ra người vi phạm các quy định như không khai báo y tế, trốn cách ly. Người phát giác sẽ được Công an xã Diễn Tháp giữ bí mật và bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật.