Nam thanh niên chết hụt dưới bánh xe buýt

ANTĐ - Sau va chạm với xe taxi, cả người điều khiển và chiếc xe máy ngã nhoài xuống đường, đúng lúc đó chiếc xe buýt vượt lên cán nát chiếc xe máy, người điều khiển xe máy bị văng vào lề đường, may mắn thoát chết.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 19h, ngày 24-9, tại giao lộ Lý Chính Thắng – Trương Định (phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Vũ Thành Trung (27 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) công nhân cơ khí, điều khiển xe máy BKS: 59G1-563.85 lưu thông trên đường Trương Định về đường Hoàng Sa. Khi đến giao lộ Trương Định – Lý Chính Thắng đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh Trung tăng ga phóng lên, vòng bên phải để về đường Lý Chính Thắng thì bất ngờ va chạm với chiếc xe taxi rồi tiếp tục lao vào một xe máy lưu thông phía trước. 

Hiện trường vụ tai nạn và chiếc xe máy biến dạng kẹt cứng dưới gầm xe buýt

Cú đâm liên hoàn khiến xe máy trượt ngã trên đường.  Lúc này xe buýt BKS: 53N-4273 do tài xế Nguyễn Văn Thiệu (33 tuổi) điều khiển lưu thông kế bên đi tới, do bất ngờ nên tài xế không xử lý kịp, bánh sau xe buýt cán vào xe máy của anh Trung và kéo đi một đoạn. May mắn anh Trung bị hất văng hướng vào trong lề đường nên thoát nạn.
Tại hiện trường, xe máy nằm kẹt cứng dưới bánh xe buýt, biến dạng, anh Trung bị thương ở chân và tinh thần hoảng loạn.
Sau tai nạn, tất cả hành khách trên xe buýt xuống xe đón một xe buýt khác cùng tuyến để tiếp tục hành trình.
Đến hơn 20h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được lực lượng CSGT giải quyết xong, giao thông qua đây trở lại bình thường.