Nam thanh niên buôn cá bị bắt vì “yêu” nữ sinh lớp 9

ANTĐ -Chỉ vì thiếu hiểu biết về pháp luật, một thanh niên bán cá sau 3 lần quan hệ tình dục với “người yêu” 15 tuổi đã phải đối mặt với vòng lao lý vì bị bố của "người yêu" tố cáo.
Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thế, 21 tuổi, trú tại thôn Đông Tây Hải, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về hành vi giao cấu với trẻ em.
Trước đó, ngày 18-2, Công an huyện Tân Uyên nhận được đơn đề nghị của ông Hoàng Văn P., 44 tuổi, trú tại Khu 5, TT.Tân Uyên về việc con gái ông là Hoàng Thị N., 15 tuổi, đang là học sinh lớp 9 có quan hệ yêu đương với Nguyễn Đăng Thế. Do N. còn nhỏ tuổi, hiểu biết pháp luật hạn chế nên thường xuyên bỏ học đi theo Thế, bị Thế lợi dụng và quan hệ tình dục.
Ngay lập tức, Công an huyện đã cử một tổ công tác tiến hành rà soát và kiểm tra hành chính tại nhà trọ Khu 15, TT.Tân Uyên (nơi Thế thuê trọ) thì phát hiện Nguyễn Đăng Thế và Hoàng Thị N. đang ở trong phòng trọ. Sau đó, đưa Thế và N. về trụ sở Công an huyện để làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Thế khai nhận: 
Tháng 11-2013, Thế rời Thanh Hóa lên TT.Tân Uyên thuê phòng trọ để bán cá đông lạnh tại chợ Tân Uyên. Trong thời gian sinh sống và làm ăn, Thế đã quen và có tình cảm với N. 
Ngày 21-1-2014, Thế đón N đến phòng trọ và quan hệ tình dục với N. sau đó về quê ăn tết. Đến ngày 13-2-2014, Thế lên Tân Uyên tiếp tục làm ăn. Sáng 18-2-2014, N. không đến trường mà đi theo Thế về phòng trọ rồi tiếp tục quan hệ tình dục. Sau đó thì bị lực lượng Công an phát hiện và đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT để làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

(* Tên nạn nhân đã được thay đổi)