Nam thanh niên bị nhóm đối tượng tự xưng Công an khống chế, cướp điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm đối tượng tự xưng Công an, khống chế nam thanh niên rồi cướp 1 điện thoại iPhone Xs trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ Nguyễn Văn Quyền (SN 1993, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị truy nã về tội "Cướp tài sản" xảy ra ngày 3-4-2022 tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Quyền bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Văn Quyền bị bắt giữ

Trước đó, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của anh C.Q (ở huyện Lục Ngạn) về việc tối 3-4, anh Q đang đứng đợi bạn tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hướng Bắc Giang đi Hà Nội (đoạn qua cầu vượt Đình Trám) thuộc TDP Hoàng Mai, thị trấn Nếnh, Việt Yên thì bị 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô tự xưng là Công an khống chế.

Những người này đưa anh Q về KĐT Đình Trám - Sen Hồ, thuộc thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái. Tại đây, các đối tượng yêu cầu anh Q cung cấp mật khẩu điện thoại và lấy đi 1 điện thoại iPhone Xs trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Việt Yên đã vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 5-4, Công an huyện Việt Yên đã bắt giữ được 2 đối tượng gồm Đỗ Xuân Chung (SN 1990, trú tại thị trấn Nếnh, VIệt Yên) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế) về hành vi "Cướp tài sản".

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Quyền đã bỏ trốn. Đến ngày 5-7, đối tượng đã bị bắt giữ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.