Nam sinh viên đi làm thêm vỡ òa cảm xúc khi nhận lại chiếc ví đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Cầu Giấy đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và tiền mặt. Ngay sau đó, tổ công tác tìm và trả lại tài sản cho người đánh rơi là một nam sinh viên đại học...

Khoảng 17h ngày 28-9, trong lúc điều khiển xe máy đi làm thêm để phụ giúp gia đình qua đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, anh Lý Trường Giang (SN 2001, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn thành phố đã làm rơi chiếc ví, bên trong có các giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng và gần 700.000 đồng...

Anh Giang đến trụ sở để nhận lại tài sản đánh rơi

Anh Giang đến trụ sở để nhận lại tài sản đánh rơi

Khi trở về nhà, anh Giang phát hiện chiếc ví đã biến mất. Đang lo lắng không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu thì anh Giang nhận được cuộc điện thoại của người bạn, thông báo lực lượng Công an quận Cầu Giấy đã nhặt được chiếc ví và đang đăng thông tin tìm chủ sở hữu trên mạng xã hội.

Anh Giang đã ngay lập tức liên hệ tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Cầu Giấy do Trung tá Nguyễn Thế Sơn, phó Đội trưởng làm tổ trưởng, Trung úy Vũ Văn Đoàn và Thượng úy Trần Đăng An là tổ viên, là những người đã nhặt được tài sản anh Giang đánh rơi...

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy trao trả tài sản đánh rơi cho anh Lý Trường Giang

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy trao trả tài sản đánh rơi cho anh Lý Trường Giang

Bên kia đầu dây, Trung tá Nguyễn Thế Sơn cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị đã nhặt được tài sản của anh Giang. Trung tá Nguyễn Thế Sơn đã mời anh Giang đến trụ sở để nhận lại tài sản. Sau khi tiến hành xác minh, tổ công tác đã trao trả tài sản cho chủ sở hữu.

“Tôi rất trân trọng hành động đẹp này của các cán bộ trong tổ tuần tra, kiểm soát nói riêng và lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy nói chung. Qua đây, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ chiến sỹ Công an quận Cầu Giấy nói riêng, Công an Hà Nội nói chung đã luôn phát huy vai trò trách nhiệm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, để mọi người dân luôn tin tưởng, mong muốn đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an trong mọi nhiệm vụ”, anh Lý Trường Giang bày tỏ trong thư cảm ơn gửi Công an thành phố Hà Nội.