Nam sinh viên cầm đầu đường dây bán “tài mà”

ANTĐ - Đó là Vũ Hoàng Nam (SN 1990, trú ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.
Sáng 3-7, tại khu vực cảng Hà Nội tổ công tác CAP Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng bắt quả tang Nam cùng Vương Tuấn Anh (SN 1993), sinh viên, nhà ở quận Hoàn Kiếm; cùng Phạm Quang Định (SN 1989), nhà ở quận Hai Bà Trưng, đang ngồi hút “tài mà” ở quán nước trước cửa số nhà 852 đường Bạch Đằng. Trong túi quần của Nam và Tuấn Anh có tổng cộng 6 gói tài mà.
Qua đấu tranh, CAP Thanh Lương làm rõ, số tài mà trên đều là của Vũ Hoàng Nam. Ngày 1- 7, Tuấn Anh mua 1 gói tài mà của Nam với giá 100.000 đồng, và mới dùng được một nửa. Còn Nam, cậu sinh viên khai nhận ngày 30- 6, Nam “đầu tư” 1,5 triệu đồng mua của một đối tượng tên Nghĩa 100 gam tài mà, sau đó mang về nhà chia nhỏ được 22 gói, vừa bán vừa sử dụng. Tuấn Anh cũng từng 2 lần mua được tài mà của đối tượng tên Nghĩa.

Đối tượng Vũ Hoàng Nam

16h30 ngày 3- 7, bằng biện pháp nghiệp vụ, CAP Thanh Lương phát hiện tung tích đối tượng Nghĩa đang đi xe máy cùng 1 thanh niên ở khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy. Bám theo Nghĩa, trinh sát đến được quán nước trước cửa số nhà 40 Thi Sách, quận Hai Bà Trưng. Tại đây, khi Nghĩa đang bán 1 gói tài mà cho một thanh niên và nhận 100.000 đồng thì bị tổ công tác CAP Thanh Lương ập vào, bắt giữ. 
Khám người Nghĩa, lực lượng công an thu giữ thêm 5 gói cần sa. Nhân thân 3 đối tượng được xác định là Vương Tuấn Nghĩa (SN 1991), trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai; Trần Lê Minh (SN 1992), trú ở phường Phố Huế , quận Hai Bà Trưng; và Phạm Đức Duy (SN 1991), nhà ở phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình.
 

Hai đối tượng Minh và Nghĩa

Duy khai nhận, là khách quen, từng nhiều lần mua tài mà của Nghĩa. Cùng với Minh, khoảng tháng 5- 2012, hai người này kết thành bộ đôi chuyên cung cấp tài mà cho nhiều thanh thiếu niên ở các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm…Khoảng giữa tháng 6, Minh thôi không chung tiền kinh doanh tài mà với Nghĩa nữa. Nhưng thi thoảng, Minh vẫn dùng xe máy chở Nghĩa đi “lấy hàng”.

Căn cứ tài liệu thu thập, CAP Thanh Lương đã lập hồ sơ chuyển CQĐT CAQ Hai Bà Trưng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Tuấn Nghĩa, Trần Lê Minh và Vũ Hoàng Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; lập biên bản cho Vương Tuấn Anh, Phạm Đức Duy, Phạm Quang Định tạm thời ra về để tiếp tục xử lý sau.