Nam sinh suýt lấy mạng “xe ôm” ở bãi giữa sông Hồng

ANTĐ - Định vung dao đâm nạn nhân từ phía sau nhưng không thành, đối tượng tiếp tục dùng tay chân, mũ bảo hiểm tấn công người lái “xe ôm”.

Đó là Đinh Quang Hưng (SN 1995), ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) - hiện là học sinh lớp 10 một trường THPT ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm.

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp: Khoảng 13h30 ngày 27-3, Hưng mang theo một con dao nhọn, đi bộ từ nhà ra đường Đội Cấn mục đích điều “xe ôm” ra chỗ vắng để cướp. Đến cửa khách sạn La Thành, Hưng phát hiện anh Lê Hoàng Anh (SN 1973), ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, đang chờ khách đã thuê chở đến bãi giữa sông Hồng (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).

 

Đinh Quang Hưng bị tạm giữ tại cơ quan công an

Đến nơi, lấy lý do quên tiền, đối tượng điều ''còn mồi'' xuống khu vực vắng vẻ ở bãi giữa, vờ gọi người mang ra trả. Đợi anh Hoàng Anh đi vào nơi có cây cối rậm rạp, Hưng rút dao đâm nạn nhân từ phía sau, nhưng “không may” cho đối tượng, lưỡi dao bị tuột, không gây thương tích cho bị hại. Thấy anh Hoàng Anh hô hoán, nam sinh này kéo ngã anh ngã xuống xe, túm tóc đấm liên tiếp vào mắt nạn nhân. Chưa dừng lại, đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công người “xe ôm” khiến anh choáng váng, bỏ chạy. Đạt được mục đích, Hưng cướp chiếc xe Honda Wave BKS 30M2-6119 rồi bỏ trốn. Sau khi bị tên cướp truy sát nhưng may mắn thoát chết, anh Hoàng Anh đã đến CAP Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm trình báo.

 

Chiếc xe cướp được Hưng sử dụng để đi lại

14h ngày 17-5, Hưng điều khiển chiếc xe cướp được gần 2 tháng trước, đến nhà một người bạn ở ngách 376/12 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình chơi, đã “đụng” tổ công tác Công an phường đi tuần tra. Phát hiện đối tượng nghi vấn, điều khiển xe không đeo BKS, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra. Khai thác “nóng” đối tượng, Hưng khai hành vi phạm tội của mình như trên.

Sáng nay (18-5), sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, CAQ Ba Đình đã bàn giao tang vật, đối tượng liên quan cho CAQ Hoàn Kiếm thụ lý điều tra theo thẩm quyền.