Nam sinh lớp 11 giết người giữa chợ vì ghen

ANTĐ - Thấy bạn gái mình đứng nói chuyện với người con trai khác, Thắng nổi cơn ghen tuông, gây gổ và đâm chết nạn nhân.
Sáng ngày 22-4, TANDTC tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự và quyết định tăng mức hình phạt lên 18 năm tù giam đối với bị cáo Đinh Tiến Thắng (19 tuổi, ở  thôn Chánh Hóa, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định) học sinh lớp 11, trường THPT số 2 Phù Cát về tội “giết người”.

Theo cáo trạng , khoảng 20h10 ngày 11-7-2012, Đinh Tiến Thắng điều khiển xe mô tô đến khu vực chợ Chánh Thiện, xã Cát Thành để xem biểu diễn ca nhạc. Tại đây, Thắng nhìn thấy bạn gái của mình là Ng. Th. T. (20 tuổi) đang đứng nói chuyện với Phan Hữu Tây (22 tuổi, trú cùng địa phương) nên Thắng nổi cơn ghen tức, chạy đến đẩy Tây ra và đánh vào mặt Tây một cái rồi bỏ đi. Tây đuổi theo đánh lại, trong lúc hai bên xô xát, bất ngờ Thắng rút dao từ trong người ra đâm 2 nhát vào ngực bên trái của Tây khiến nạn nhân ngã gục và chết trên đường đi cấp cứu. 
Về phần Thắng, sau khi gây án, đã leo lên xe mô tô bỏ trốn, đến sáng ngày 12-7 Thắng đã đến cơ quan CAH Phù Cát để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau đó, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nói trên và tuyên phạt bị cáo Thắng 16 năm tù giam.