Nam sinh đâm chết bạn ngay trong sân trường, ngành giáo dục Hà Nội lo siết an toàn trường học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng do nam sinh trường THCS Hồng Hà, Đan Phượng, dùng dao đâm chết bạn ngay tại sân trường trong giờ ra chơi ngày 1-4, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, toàn ngành sẽ phải rút kinh nghiệm triệt để.
Vụ việc nam sinh trường THCS Hồng Hà, Đan Phượng, đâm chết bạn khiến ngành giáo dục lo siết lại an toàn trường học
Vụ việc nam sinh trường THCS Hồng Hà, Đan Phượng, đâm chết bạn khiến ngành giáo dục lo siết lại an toàn trường học

Ngày 2-4, ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sự việc nghiêm trọng, xảy ra án mạng tại trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng, vào sáng 1-4 đang được ngành phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng tích cực xử lý.

Trong đó, để phần nào khắc phục hậu quả, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng GD-ĐT Đan Phượng, tập thể trường THCS Hồng Hà trực tiếp hỗ trợ gia đình học sinh thiệt mạng, lo chu toàn phần việc hậu sự cho nam sinh xấu số.

"Cùng với đó, nhà trường phải tích cực phối hợp với cơ quan công an điều tra rõ nguyên nhân sự việc. Đặc biệt tìm hiểu, rút kinh nghiệm đối với việc để học sinh mang vũ khí đến trường, công tác đảm bảo an toàn trường học cũng như công tác nắm bắt tâm tư, hành vi của học sinh, hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra trong và ngoài trường học"- ông Trung cho hay.

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng vào khoảng 8h50 ngày 01/4/2021, trong giờ ra chơi sau tiết học thứ hai, học sinh N.Q.K, sinh năm 2006, là học sinh lớp 9C trường THCS Hồng Hà, đã mang theo dao bầu và đâm vào bụng học sinh N.V.H.D sinh năm 2007, là học sinh lớp 8A THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Ban Giám hiệu, nhân viên y tế cùng một số giáo viên đã đưa học sinh N.V.H.D đến Trạm Y tế xã Hồng Hà để sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện huyện Đan Phượng cấp cứu vào lúc 9h20.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, học sinh D đã tử vong vào hồi 10h cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Thông tin từ nhà trường cho biết, học sinh tử vong chưa từng có hành vi vi phạm nội quy của nhà trường. Học sinh đâm bạn (lớp 9) từng một vài lần vi phạm nội quy và đã được nhà trường mời phụ huynh lên nhắc nhở.

Theo nhà trường, hiện công an đang tích cực điều tra, lấy lời khai của em K., đồng thời mời 10 em học sinh khác chứng kiến, hỗ trợ điều tra. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên nhà trường không nắm rõ chi tiết.

Đến thời điểm này, ngoài việc phối hợp với công an làm rõ sự việc, nhà trường và Phòng GD-ĐT phối hợp với gia đình tổ chức an táng em D vào tối 1/4.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Phòng GD-ĐT Đan Phượng sẽ có những giải pháp, kế hoạch để chấn chỉnh công tác an toàn trường học. Phòng ngay lập tức đề nghị các trường tiếp tục rà soát vấn đề liên quan đến an toàn trường học và đạo đức học sinh để báo cáo, rút kinh nghiệm trong ngành.