Nam sinh 15 tuổi bị bạn đâm tử vong

ANTĐ - Chiều 25-12, CATP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Hậu Phát (14 tuổi, trú phường Cam Lợi, Cam Ranh) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 
Thông tin cho biết, tối ngày 23-12, Nguyễn Hữu Hậu Phát cùng một số bạn bè kéo đến một quán vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để uống rượu.

Một lúc sau, Văn Đức Thắng (15 tuổi) cùng bạn là Cao Văn Võ (15 tuổi, học sinh lớp 9 một trường THCS ở TP Cam Ranh), cả hai em cùng trú phường Cam Phú, Cam Ranh, kéo đến gây gổ vì có mâu thuẫn từ trước. Thắng xông vào dùng đá đập vào đầu Phát. Tức tối vì bị đánh, Phát rút dao nhọn mang theo trong người đâm Thắng vào vùng ngực. Thấy bạn bị đâm, Võ lao vào can ngăn cũng bị Phát đâm, gây thương tích. 

Ngay khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh đã đưa Thắng đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến 3h ngày 24-12 thì tử vong.