Nam sinh 14 tuổi bị "yêu râu xanh" cưỡng hiếp

ANTĐ - Một học sinh nam vừa bị đe dọa và cưỡng hiếp trong một khu trung tâm thương mại sầm uất ở Manchester, Anh.

Cậu học sinh 14 tuổi này đi vào trung tâm thành phố Manchester và đi lang thang trong khu mua sắm vào chiều thứ bảy, 2-7. Khi cậu đang ở trong nhà vệ sinh công cộng của khu mua sắm thì bắt gặp hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên, một trong hai người đàn ông tiến lại và nói: “đi với bọn tao, làm theo gì tao bảo và nếu mày bỏ chạy, tao sẽ giết mày”.

Sau đó, hai người đàn ông, một người da trắng và một Châu Á, đưa cậu bé ra ngoài trung tâm Arndale của thành phố Manchester. Cậu bé bị chúng lôi đi gần 50m đến khu vực gần cửa hàng Debenhams. Lợi dụng các nhân viên bán hàng trong cửa hàng không để ý, cậu bé bị chúng đưa vào trong thang máy. Khi lên tầng, cậu bé bị gã người Châu Á bắt vào trong nhà vệ sinh nam và cưỡng hiếp ở đó.

Trung tâm thương mại và nghi phạm cưỡng hiếp cậu bé

Hôm qua theo nguồn tin của cảnh sát thì vụ cưỡng hiếp này thật “quá khủng khiếp”. Nguồn tin nói: “vụ tấn công trẻ em trong một cửa hàng tấp nập người vào chiều thứ bảy vừa rồi sẽ gây ra sự lo sợ và hoảng hốt cho các ông bố bà mẹ. Nếu thanh thiếu niên đều không được đảm bảo an toàn khỏi những tên yêu râu xanh ngay ở trung tâm của thành phố thì điều này thật đáng lo ngại”.

Cảnh sát Manchester vừa công bố những bức ảnh chụp từ CCTV hai kẻ khả nghi để truy bắt. Thanh tra Sergeant Liam Boden cho biết: “Nạn nhân ít tuổi này chắc chắn sẽ suy sụp bởi những gì đã xảy ra với em. Điều làm cho vụ việc này gây sốc gấp đôi là vì cậu bé bị đưa đi qua một nơi sầm uất nhất của thành phố vào cuối buổi chiều thứ bảy. Tuy nhiên, tôi tự tin là những người bán hàng sẽ có thể nhìn thấy những kẻ phạm tội trước và/hoặc sau vụ tấn công này. Tôi muốn mọi người nhìn thật kỹ những bức ảnh này và nói cho chúng tôi biết bọn chúng là ai”.