Nam Phi tiêm thuốc độc vào sừng tê giác

ANTĐ - Nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt trộm tê giác, các nhà bảo tồn động vật tại Nam Phi đang sử dụng phương pháp tiêm thuốc độc vào sừng loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này. 

Theo đó, sau khi tê giác bị bắn thuốc tê, họ sẽ khoan một lỗ trên sừng tê giác rồi tiêm thuốc độc vào đó. Nhà bảo tồn động vật Lorinda Hern cho biết, chất độc này an toàn với tê giác, nhưng sẽ gây ra các triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy, gây tổn hại cho hệ thần kinh, thậm chí là tử vong cho người sử dụng sừng của chúng. Cho đến nay, đã có 230 tê giác tại Nam Phi được tiêm thuốc độc vào sừng. Các nhà bảo tồn động vật hy vọng rằng, với cách làm cho sừng tê giác không còn giá trị, nạn săn bắt trộm loài động vật này sẽ giảm mạnh.

 Tính từ đầu năm đến nay, đã có gần 800 con tê giác bị sát hại tại Nam Phi, chiếm hơn 3% tổng lượng tê giác tại nước này.