Nam Phi bắt giữ 3 tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Hải quân Nam Phi đã bắt 3 tàu Trung Quốc cùng khoảng 100 thuyền viên do nghi ngờ câu mực bất hợp pháp. 

Tàu cá của Trung Quốc bị nhiều quốc gia xử lý vì đánh bắt trái phép

Các tàu này bị phát hiện vào cuối tuần trước khi đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Nam Phi mà không có giấy phép. Khi lực lượng an ninh Nam Phi yêu cầu các tàu này về cảng, họ đã cố tình chạy trốn trước khi bị bắt giữ. Ba tàu vi phạm của Trung Quốc - Fu Yuan Yu 7880, Fu Yang Yu 7881 và Run D 617 đã thu được gần 600 tấn mực khi bị hải quân Nam Phi áp giải vào bờ. 

“Chúng tôi không thể chấp nhận việc tài nguyên biển của nước mình bị bòn rút, đó là nguồn an ninh lương thực” - Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy sản Nam Phi Senzeni Zokwana tuyên bố. Thuyền trưởng của 3 tàu này có thể đối mặt với án tù nếu bị kết tội.

Mỗi năm, hoạt động đánh bắt trái phép khiến  ngành công nghiệp thủy sản toàn cầu thiệt hại 23 tỷ USD, với 1/4 sản lượng cá được cho là bị đánh bắt chui ở các vùng biển của châu Phi.