Năm gia đình Việt Nam - “Kết nối yêu thương”

ANTĐ - Với việc công bố kế hoạch Năm gia đình Việt Nam đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Bộ VH-TT&DL cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò, tầm quan trọng của nữ giới trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. 

Với chủ đề “Kết nối yêu thương”, Năm gia đình Việt Nam 2013 tập trung chủ yếu vào việc giảm thiểu các vấn đề bạo lực gia đình (BLGĐ) mà nữ giới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Tại lễ phát động, đại diện Bộ đã công bố kết quả điều tra thực trạng BLGĐ qua khảo sát tại nhiều tỉnh thành phố từ năm 2009 đến 2012 với những số liệu cho thấy còn nhiều diễn biến phức tạp với tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành trong gia đình còn ở mức khá cao (64,3%). Trong năm nay, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia về phòng chống BLGĐ đến năm 2020. Lễ phát động “Năm gia đình Việt Nam 2013” trong đó có màn diễu hành và đi bộ của các đại biểu và nhân dân sẽ được truyền hình trực tiếp từ Quảng trường Lý Thái Tổ (Hà Nội) trên sóng VTV1 vào 8h sáng ngày 16-3.