Nằm cạnh… hổ mang chúa trên xe khách

ANTĐ - Gần 30 con rắn hổ mang chúa hoang dã được chủ xe khách tuyến Gia Lai - Hà Nội khéo léo “nhồi” trong các hốc ghế, khoang kỹ thuật ô tô, bất chấp trên xe có nhiều hành khách.

65kg rắn hổ mang chúa được giấu kỹ trên xe khách

Theo Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội, sau gần 3 tháng điều tra, xác minh, mở rộng đường dây mua bán, vận chuyển 95kg rắn mà đơn vị phối hợp với CAH Từ Liêm bắt giữ, trinh sát Đội 6 phát hiện một nhánh của đường dây này tiếp tục hoạt động, chở rắn từ Nam ra Bắc tiêu thụ. Tuy nhiên, thay vì tốn tiền thuê taxi vận chuyển đường dài như trước kia, dân buôn rắn đã “hợp đồng” với một số lái xe khách chất lượng cao, chế tạo các hốc, hộp kỹ thuật phía dưới ghế ngả, hoặc giường nằm để đối phó với sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng trong suốt quãng đường di chuyển gần nghìn kilômét.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, tuyến đường di chuyển của các đối tượng buôn rắn, chiều 2-8, trinh sát Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường nhận được thông tin, rắn vừa được “dân buôn” cất giấu lên chiếc xe ô tô khách BKS: 47B-000.79. Phương án chặn bắt xe rắn được Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường trao đổi với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội và đề nghị phối hợp. Đêm cùng ngày, 3 tổ công tác được Ban chuyên án yêu cầu ém quân ở các tuyến Quốc lộ dẫn vào Hà Nội như: 1A, 1B và khu vực thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.  

7h ngày 3-8, tổ công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường; phối hợp với Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội; Đội Cảnh sát PCTP về môi trường CAQ Hoàng Mai, phục kích tại ngã 3 đường cao tốc Pháp Vân phát hiện xe ô tô giường nằm nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 65kg rắn hổ mang chúa hoang dã, tổng cộng 28 con (loài động vật thuộc nhóm IB nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, săn bắt, giết mổ vì mục đích thương mại) cất giấu kỹ trong các hốc, hộp kỹ thuật thiết kế tinh vi quanh khu vực ghế lái bị lực lượng công an phát hiện. Kiểm tra kỹ từng chiếc giường nằm trên ô tô, trinh sát phát hiện 335kg gỗ trắc được nhét phía dưới dãy giường cuối xe. Tang vật cùng những người liên quan được mời về  trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Tại cơ quan công an, chủ xe Trần Quốc Trung (26 tuổi), trú tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định khai nhận, được chủ số hàng trên thuê vận chuyển rắn hổ mang chúa và gỗ trắc từ Gia Lai ra Hà Nội, trên đường vận chuyển thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ. Trên cơ sở kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, toàn bộ số rắn hổ mang đã được lực lượng công an bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn nuôi nhốt theo quy định. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với CAQ Hoàng Mai điều tra làm rõ.