Năm 2020: Hà Nội có thể thiếu 300.000 m3 nước sạch

ANTĐ - Ngày 9-12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện nay, tổng lượng nước trung bình cấp cho toàn thành phố khoảng 880.000 - 900.000m3/ngày đêm. 

Trong đó, nguồn nước ngầm đạt khoảng 670.000m3/ngày đêm (do Công ty nước sạch Hà Nội; Công ty nước sạch Hà Đông; Công ty CP cấp nước Sơn Tây khai thác và cung cấp); nguồn nước mặt (từ Nhà máy nước mặt sông Đà) đạt 230.000m3/ngày đêm.

Theo Công ty nước sạch Hà Nội, vài năm gần đây, nguồn nước cấp cho khu vực đô thị không tăng trong khi mạng lưới cấp nước và số lượng khách hàng lại tăng khá nhanh. Do đó, vào cao điểm cấp nước mùa hè, tình trạng thiếu nước cục bộ đã diễn ra ở nhiều khu vực. Với mức độ gia tăng dân số như hiện nay, tới năm 2020, dự báo, thành phố Hà Nội sẽ thiếu khoảng 300.000m3/ngày đêm. Để bù đắp cho sự thiếu hụt này, thành phố đang khẩn trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng các nhà máy nước mặt Sông Hồng, Sông Đuống.

Theo quy hoạch cấp nước Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội sẽ có 24 nhà máy nước, trong đó có 3 nhà máy nước mặt là Sông Đà, Sông Hồng, Sông Đuống, với tổng công suất cấp nước năm 2020 là 1,14 triệu m3/ngày, đêm.