Năm 2014, đã xử sơ thẩm gần 300 vụ án tham nhũng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dừng triển khai dự án khu nghỉ dưỡng trên đèo Hải Vân; Hơn 670 người bị kết án tham nhũng trong năm 2014; Mỹ theo dõi sát sao các cuộc tuần hành, biểu tình tại các thành phố lớn; Thêm 200 trường hợp tử vong vì Ebola…
  

Bản tin phát thanh ngày 27-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định dừng thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine Huế trên núi Hải Vân. Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế - xác nhận tin trên, đồng thời cho biết vị trí nơi cấp phép đầu tư khu du lịch có những vấn đề về an ninh quốc phòng nên tỉnh quyết định dừng dự án và chấp nhận giải quyết hậu quả.

* Ngày 26-11, ông Nguyễn Tấn Quyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng, đã đến Bến Tre trao kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng về dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ, cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và cá nhân ông Truyền.

Năm 2014, đã xử sơ thẩm gần 300 vụ án tham nhũng ảnh 1

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời báo chí

Cùng ngày, trả lời báo chí về việc ông Truyền có dấu hiệu tham ô tài sản hay không, ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ nói, “vụ việc mới chỉ có dấu hiệu vi phạm về tài sản, chế độ chính sách của Nhà nước". 

* Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định kỷ luật đối với bà Chung Ngọc Nhãn, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau. Bà Nhãn bị kỷ luật vì đã mắc phải nhiều sai phạm như: Bố trí, điều động cán bộ không đúng quy định; được giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn nhưng đã thực hiện sai quy trình đấu thầu, nhận tiền “lót tay” 50 triệu đồng từ đơn vị thi công, thanh toán tiền công trình cho đơn vị thi công khi công trình chưa đủ điều kiện thanh toán... Trước đó, bà Nhãn đã bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định cách chức Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

Năm 2014, đã xử sơ thẩm gần 300 vụ án tham nhũng ảnh 2

Số hàng hóa lậu bị lực lượng chức năng phát hiện và tịch thu

* Liên quan đến vụ buôn lậu lớn xảy ra tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chiều qua, 26-11, UBND TP Móng Cái đã quyết định điều chuyển công tác ông Ngô Văn Đường - bí thư Đảng ủy phường Hải Hòa; đồng thời yêu cầu chủ tịch hai phường Hải Hòa và Trần Phú kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.

* Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2014, các cơ quan tố tụng đã hoàn thành việc xét xử sơ thẩm gần 300 vụ án tham nhũng, kết tội hơn 670 người. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng đang được coi là một thách thức lớn đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Nguyên nhân chủ yếu do tài sản tham nhũng đã bị tẩu tán, che giấu, thậm chí đã được tẩy rửa.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát Mỹ đã bắt giữ ít nhất 400 người quá khích tham gia làn sóng biểu tình kéo dài 3 ngày qua để phản đối việc tòa án Mỹ không xét xử một cảnh sát da trắng bắn chết nam thanh niên da màu ở thị trấn Ferguson, bang Missouri, hồi tháng 8 vừa qua. 

Năm 2014, đã xử sơ thẩm gần 300 vụ án tham nhũng ảnh 3

Ngoài thị trấn Ferguson - "tâm bão" của các vụ bạo loạn, lực lượng an ninh Mỹ cũng đang theo dõi sát các cuộc tuần hành và biểu tình tại nhiều thành phố lớn như Boston, New York, Los Angeles, Dallas, Atlanta... Đây là một trong những làn sóng biểu tình quy mô lớn hiếm khi xảy ra tại Mỹ, phản ánh tâm lý tức giận của người dân Mỹ trước tình trạng phân biệt chủng tộc ở nước này. 

* Theo báo điện tử Bưu điện Hoa Nam buổi sáng bản tiếng Anh, xung đột giữa những người biểu tình “Chiếm trung tâm” và cảnh sát ở quận Mong Kok bên bán đảo Cửu Long lại tiếp tục bùng phát vào sáng sớm 27-11. Trước đó, trong các ngày 25 và 26-11, cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc đã bắt giữ 116 người biểu tình ủng hộ dân chủ, trong đó có cả thủ lĩnh 17 tuổi, Joshua Wong và những lãnh đạo biểu tình khác vì đã xô xát với các nhân viên cảnh sát trong khi nhà chức trách tiến hành gỡ bỏ các rào chắn tại một trong những địa điểm biểu tình.

Năm 2014, đã xử sơ thẩm gần 300 vụ án tham nhũng ảnh 4

Chôn cất nạn nhân Ebola ở Sierra Leone

* Chỉ trong vòng một tuần qua đã có thêm hơn 200 trường hợp tử vong do dịch bệnh Ebola, nâng số trường hợp tử vong lên 5.689 người trong tổng số 15.935 ca nhiễm virus Ebola ở 8 quốc gia. WHO cho biết những trường hợp tử vong trên chủ yếu rơi vào ba quốc gia vẫn bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea. Theo đánh giá của WHO, trong khi tình hình ở Guinea được xem là "ổn định" và Liberia "tương đối ổn định hoặc có xu hướng giảm," thì dịch bệnh Ebola ở Sierra Leone "có khả năng sẽ tăng cao."