Năm 2013: Ngân sách QP Algieria vượt 10 tỷ USD?

Theo Jane's Defence Weekly, chính phủ Algeria công bố kế hoạch tăng dự toán ngân sách quốc phòng năm 2013 lên 10,29 tỷ USD.

Nếu dự thảo ngân sách được Quốc hội Algeria phê duyệt, so với năm 2012 ngân sách sẽ tăng lên 14,21%. Đồng thời chi tiêu quân sự của Algeria chiếm tới 5% GDP.
Việc tăng ngân sách quân sự, trước hết liên quan đến việc lực lượng phòng vệ quốc gia trước thuộc Bộ Nội vụ được chuyển sang trực thuộc Bộ Quốc phòng Algeria.
Cảnh vệ xã hội là lực lượng đặc biệt bảo vệ trật tự pháp luật được thành lập ở Algeria năm 1996. Lực lượng này chịu trách nhiệm kiểm soát các lãnh thổ nằm ở ngoại vi.
Hiện nay, quân số của Cảnh vệ xã hội Algeria gần 90.000 người. Trước đây, chính phủ Algeria đã có kế hoạch giảm quân các đơn vị này.
Ngoài ra, Algeria đang thực hiện một số dự án lớn, bao gồm việc mua xe tăng chiến đấu T-90S, tổ hợp tên lửa phòng không S-300, tiêm kích đa năng Su-30MKA, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện - diesel project 636M, khinh hạm dự án MEKO, hộ tống hạm project 20382 Tigr và tàu tuần tra hiện đại F2000.
Vài năm gần đây, Algeria đã tăng đáng kể chi tiêu quân sự của mình. Năm 2006, ngân sách quốc phòng Algeria mới gần 3 tỷ USD chiếm 3,3% GDP.
Theo Jane Defence nhận xét, việc Algeria tăng mạnh ngân sách một phần là do liên quan đến việc tăng đáng kể lương cho quân nhân và lực lượng bảo vệ trật tự pháp lý để duy trì lòng trung thành của họ trong thời kỳ “mùa Xuân Arab”.

Nguyễn Vũ (theo Izvestia)