Nalbandian trả giá đắt cho giây phút nóng giận

ANTĐ - Vì hành vi đá vào biển quảng cáo và gây chấn thương cho trọng tài, Nalbandian đã bị ủy ban kỷ luật của ATP xử phạt nặng.

Hành động thiếu kiềm chế của Nalbandian

Ở trận chung kết AEGON Championships cách đây 1 tuần giữa Nalbandian và Cilic. Nalbandian không giữ được bình tĩnh nên đã trút giận vào tấm biển quảng cáo bất chấp chân của trọng tài dây vẫn đang để trong đó khiến chân của ông Andrew McDougall bị chảy máu đầm đìa.

Trọng tài chính Fergus Murphy ngay lập tức đã công nhận phần thắng cho Cilic và quyết định của ông đã được giám sát ATP là Tom Barnes xác nhận. Trọng tài McDougall đã được điều trị khẩn cấp còn tay vợt Argentina đã không nhận được bất kỳ đồng tiền thưởng cũng như điểm số nào từ giải đấu này.

Nhưng vụ việc không dừng lại ở đó bởi hành vi của Nalbandian là phi thể thao và cần phải có án phạt nghiêm khắc hơn. Sau ít ngày thảo luận, cuối cùng ATP cũng đưa ra hình thức kỉ luật dành cho tay vợt người Argentina. Theo đó, Nalbandian bị phạt 70,000 USD và sẽ lĩnh án phạt nặng hơn rất nhiều nếu còn tái phạm.