Na Uy “khai tử” phát thanh FM từ năm 2017

ANTĐ - Chính phủ Na Uy thông báo, nước này sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới loại bỏ hoàn toàn hệ thống phát thanh bằng công nghệ sóng FM, và chuyển toàn bộ dịch vụ phát thanh sang kỹ thuật số từ tháng 1-2017. 

Radio FM sẽ không còn tồn tại ở Na Uy sau gần 2 năm nữa

Theo Bộ trưởng Văn hóa Na Uy, Thorhild Widvey, việc thay thế này là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với xu thế của thời đại mới, giúp người nghe thưởng thức chất lượng âm thanh tốt hơn và đa dạng hơn.

Đó là chưa kể, theo báo cáo của Bộ Văn hóa Na Uy, chi phí để hệ thống phát thanh FM hoạt động đắt gấp 8 lần hệ thống phát thanh kỹ thuật số. Các quan chức Na Uy cho hay, việc chuyển đổi này sẽ giúp nước này tiết kiệm khoảng 25 triệu USD.

Hiện một số quốc gia châu Âu và Đông Nam Á cũng đang cân nhắc chuyển sang hệ thống phát thanh kỹ thuật số.