Na Uy điều tàu do thám quân sự theo dõi Nga

ANTD.VN - Ngày 28-9, tờ “Aftenposten” của Na Uy đưa tin, nước này sẽ điều 2 tàu do thám quân sự tới các khu vực phía Bắc để theo dõi các hoạt động của Nga. 

Tàu do thám quân sự FS Marjta của Na Uy

Đây là lần đầu tiên Na Uy có hoạt động quân sự nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của Nga tại khu vực biển Barents. Theo giới chức Na Uy, động thái này là  do  những năm gần đây, Nga đã đẩy mạnh hoạt động vũ trang ở khu vực phía Bắc, với việc tái thiết các căn cứ quân sự, triển khai các loại máy bay và tàu chiến mới.

Đó là điều khiến cơ quan tình báo quân sự Na Uy nhấn mạnh phải tăng cường giám sát khu vực này. Theo đó, tàu do thám quân sự FS Marjta IV và Eger của Na Uy nhận bàn giao từ NATO vào tháng 4-2016 sẽ hoạt động ở phía Đông biển Barents. Tàu này đã từng được NATO gửi tới Bắc Cực để theo dõi, giám sát các hạm đội tàu ngầm của Nga tại biển Barents và biển Na Uy.