Myanmar tuyên bố thả 700 tù nhân ở Yangon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính quyền quân sự Myanmar vừa thông báo sẽ thả khoảng 700 tù nhân tại nhà tù Insein, Yangon trong ngày 30-6, trong đó bao gồm những tù nhân bị giam giữ vì chống phá chính quyền.

Giám đốc nhà tù Insein, ông Zaw Zaw không tiết lộ thông tin về những người được thả, nhưng theo nhiều nguồn tin, số tù nhân được thả sẽ bao gồm cả những người bị cáo buộc kích động biểu tình chống chính quyền tại Myanmar.

Các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám đông đã tụ tập bên ngoài nhà tù Insein nằm ở ngoại ô thành phố Yangon.

Nhiều người biểu tình chống chính phủ nằm trong số những đối tượng được thả tự do

Nhiều người biểu tình chống chính phủ nằm trong số những đối tượng được thả tự do

Ngoài ra, trang tin điện tử Myanmar Now cũng cho biết, khoảng 2.000 tù nhân sẽ được phóng thích trên cả nước, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Sau vụ chính biến ngày 1-2-2021, cảnh sát đã bắt giữ nhiều người tham gia biểu tình chống chính phủ. Theo Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị (AAPP), hơn 5.200 người đang bị giam giữ và gần 900 người đã thiệt mạng kể cuộc chính biến.

Vào hôm 29-6-2021, đài truyền hình Myawaddy cũng thông báo, chính quyền quân sự đã hủy cáo trạng đối với 24 người nổi tiếng, vốn trước đó bị truy nã theo luật chống kích động vì có bình luận chống chính quyền. Cáo trạng bị hủy bỏ do giới chức Myanmar xác nhận rằng, hành động của họ bị ảnh hưởng từ "yếu tố bên ngoài".

Hồi tháng 4-2021, chính quyền quân sự Myanmar cũng ra lệnh ân xá gần 23.000 tù nhân trên khắp cả nước nhân dịp năm mới truyền thống tại quốc gia này, tuy nhiên rất ít trong số đó, là đối tượng bị bắt giữ do biểu tình chống chính phủ.