Myanmar không cho thành viên nội các chọn người thân làm trợ lý

ANTĐ - Ngày 25-4, bà Aung San Suu Kyi - Chánh Văn phòng Tổng thống Myanmar kiêm Cố vấn nhà nước, cho biết, Chính phủ Myanmar đã ra quyết định cấm các thành viên trong nội các bổ nhiệm người thân của mình làm trợ lý.

Myanmar không cho thành viên nội các chọn người thân làm trợ lý ảnh 1

Theo đó, đối tượng trong lệnh cấm sẽ bao gồm cả vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, cháu, thậm chí kể cả con, cháu của anh chị em trong gia đình các thành viên nội các Myanmar. Hôm qua 26-4, một ngày sau khi bà Aung San Suu Kyi đưa ra tuyên bố, con trai ông U Mann Win Khaing Than, Chủ tịch Quốc hội Myanmar đã nộp đơn từ chức. Được biết, trước đó chính ông U Mann Win Khaing Than (ảnh) đã bổ nhiệm con trai mình làm trợ lý riêng.