Myanmar được xóa nợ hơn 6 tỷ USD

ANTĐ - Myanmar đã đạt được thỏa thuận xóa nợ với một loạt chủ nợ quốc tế, tổng giá trị gần 6 tỷ USD. Thông báo của chính phủ Myanmar ngày 28-1 cho biết, các nước chủ nợ thuộc Câu lạc bộ Paris đã quyết định giảm một nửa số nợ cho nước này, số còn lại sẽ được phép trả nợ dần trong vòng 15 năm. 

Cùng với đó, Nhật Bản cũng đồng ý xóa khoản nợ trị giá hơn 3 tỷ USD cho Myanmar, Na Uy cũng tuyên bố xóa nợ 534 triệu USD cho nước này. Ngoài ra, Nhật Bản còn giúp quốc gia Đông Nam Á này tái cơ cấu các khoản vay trị giá 900 triệu USD của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á trong hàng chục năm qua. 

Thỏa thuận này là một bước đột phá lớn đối với Myanmar, giúp nước này có được những khoản vay mới để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trong đó có mạng lưới điện và cầu cảng. Thỏa thuận này cũng sẽ tạo ra “phản ứng dây chuyền” thu hút thêm các khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới Myanmar. “Myanmar đã đi được chặng đường dài trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, thực hiện những cải cách chưa từng có để cải thiện đời sống người dân” - ông Annette Dixon, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Myanmar nói.