Myanmar: Động đất 6,8 độ richter, ít nhất 13 người chết

ANTĐ - Trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra sáng 11-11 tại khu vực phía Bắc Myanmar đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và nhiều người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân 

Trận động đất xảy ra vào khoảng 7h42 (giờ địa phương) ở địa điểm cách thành phố Mandalay của Myanmar 116km về phía Bắc, tâm chấn ở độ sâu 10km. Trận động đất đã ảnh hưởng tới hàng chục khu vực, trong đó hai khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất là thị trấn Shwebo thuộc tỉnh Sagaing và Singu ở Mandalay. Động đất đã làm sập cây cầu bắc qua sông Irrawaddy ở thị trấn Shwebo làm 5 người mất tích, hàng chục người bị thương. Tại thị trấn Kyauk Myaung, 2 ngôi đền bị sập làm ít nhất 2 người chết, động đất cũng làm sập mỏ vàng, trường học và nhiều nhà cửa, một số ngôi chùa cổ bị phá hủy. Tòa nhà 25 Mann Myanmar Plaza tầng cao nhất Mandalay cũng có vết nứt lớn kéo dài từ tầng 2 đến tầng 6. 

Chấn động do động đất gây ra cũng có thể cảm nhận được ở Vân Nam, Trung Quốc và Thủ đô Bangkok của Thái Lan. Sau trận động đất mạnh trên  đã xảy ra 5 đợt dư chấn, trong đó có 2 dư chấn 5 độ richter. Hồi tháng 3-2011, hơn 70 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,8 độ richter ở Myanmar khu vực gần biên giới Thái Lan, Lào.