Myanmar đặt Yangon trong trạng thái báo động an ninh cao trước bầu cử

ANTĐ - Chính phủ Myanmar đã đặt khu vực Yangon trong trạng thái báo động an ninh cao trước thềm cuộc tổng tuyển cử lịch sử tại nước này, dự kiến diễn ra ngày 7-11.

Ngày 6-11, Lực lượng Cảnh sát Myanmar cho biết, mức cảnh báo màu vàng sẽ có hiệu lực trong 2 tuần đầu tiên của tháng này, tức từ ngày 1 đến 14-11.

Hơn 3.000 cảnh sát, tương đương một nửa số cảnh sát ở khu vực Yangon, đã được đặt trong tình trạng báo động cao, với sự tăng cường của 5.400 cảnh sát được huấn luyện đặc biệt trong tổng số 40.000 cảnh sát, để đảm bảo an ninh tăng cường cho cuộc bầu cử.

Các quan chức dẫn số liệu thống kê của Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) cho biết, có hơn 4,9 triệu cử tri hợp lệ và 5.495 điểm bỏ phiếu tại khu vực Yangon.

Các điểm bầu cử tại Myanmar đã sẵn sàng

Theo UEC, tổng số, có 6.039 ứng cử viên đại diện cho 91 chính đảng và 310 ứng cử viên độc lập sẽ tham gia tranh hơn 1.000 ghế thuộc ba mức trong quốc hội nước này.

Chủ tịch UEC U Tin Aye cho biết một ủy ban xác nhận kết quả bầu cử trực thuộc UEC sẽ thu thập thông tin kết quả bầu cử từ các đơn vị bầu cử và tổng hợp kết quả này trước khi công bố chính thức.

Các trung tâm thông tin bầu cử sẽ được thiết lập ở Văn phòng UEC tại Nay Pyi Taw và Trung tâm Hòa bình Myanmar tại Yangon để đảm nhận nhiệm vụ phát đi các thông báo chính thức về kết quả bầu cử.

Cùng ngày, MUEC đã yêu cầu các quan sát viên quốc tế và trong nước không được hỏi cử tri về việc đã bỏ phiếu cho đảng nào trong vòng 20 m xung quanh điểm bỏ phiếu để đảm bảo tính bảo mật của kết quả.