Mỹ xác nhận nơi đầu tiên được triển khai tiêm kích tàng hình F-35

ANTĐ - Theo thông cáo mới từ Lầu Năm Góc, căn cứ không quân Eielson ở Alaska sẽ là nơi đầu tiên đưa máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 vào hoạt động. 

Căn cứ Eielson sẽ nhận được 2 đội chiến đấu cơ F-35A nhằm củng cố sức mạnh cho phi đội chiến đấu cơ F-16 đang tập kết tại đây. Việc sửa lại căn cứ để đón F-35 sẽ diễn ra vào năm 2017 và các máy bay sẽ đến đây vào năm 2020.

Máy bay chiến đấu F-35
Theo người phát ngôn không quân quân Mỹ, bà Ann Stefanek, họ đã nhắm đến rất nhiều căn cứ khác nhau ở cả Mỹ lẫn nước ngoài, tuy nhiên, Eielson là sự lựa chọn cuối cùng.

Căn cứ không quân tại Alaska nằm gần với trung tâm huấn luyện tập trung Alaska (JPARC) rộng 100.000 km2 nên các máy bay sẽ có một khu vực rộng lớn để tập luyện. Từ đây, Mỹ cũng có thể triển khai các máy bay F-35 đến khu vực châu Á – Thái Bình Dương rất nhanh chóng.

F-35 là chiếc máy bay được thiết kế để thay thế những mẫu máy bay thế hệ thứ 4 trong không quân Mỹ và nhiều nước đồng minh khác như Úc, Canada, Ý, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kì và Anh. Nó sẽ được chế tạo thành 3 phiên bản khác nhau dành cho hải, không quân và lính thủy đánh bộ.

F-35 là một chương trình nhiều tham vọng của Mỹ với việc tích hợp cho nó quá nhiều khả năng như chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, do thám và trinh sát. Tuy nhiên, đây chính là nguồn gốc của vấn đề khi chiếc máy bay trở nên quá phức tạp, kéo theo chi phí nghiên cứu tăng cao và nhiều lỗi kĩ thuật được tìm ra.