Mỹ xác nhận âm mưu khủng bố tượng Nữ thần Tự do

ANTĐ - Cảnh sát New York và Ban quản lý Công viên Battery cho biết, nguy cơ đe dọa khủng bố nhằm vào tượng Nữ thần Tự do của Mỹ hiện là có thật. 

Kể từ sau cuộc khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới New York cách đây hơn 10 năm (11-9-2001) khiến hàng nghìn người thiệt mạng, thì tượng Nữ thần Tự do -  biểu tượng của thành phố New York và nước Mỹ luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của các đối tượng khủng bố nhắm vào nước Mỹ. Ông Raymond Kelly, Ủy viên cảnh sát thành phố New York đã xác nhận thông tin bức tượng nổi tiếng này đang bị đe dọa khủng bố. Địa điểm tham quan tượng Nữ thần Tự do đã đóng cửa từ tháng 10-2012, sau khi siêu bão Sandy càn quét nước Mỹ, và sắp mở cửa trở lại vào ngày Quốc khánh Mỹ (4-7) nhưng được đảm bảo an ninh ở mức độ cao nhất. Nhà chức trách yêu cầu tăng cường hơn nữa việc kiểm tra an ninh cũng như rà soát vũ khí, bom mìn đối với du khách đến tham quan.