Mỹ vội vã nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis

ANTĐ - Ngày 3-4, Tập đoàn Lockheed Martin cho biết, họ vừa thực hiện thành công vụ phóng thử đầu tiên hệ thống chiến đấu Aegis phiên bản nâng cấp mới nhất, Baseline 9. 

Tàu chiến Mỹ thử nghiệm hệ thống Aegis

Trong cuộc phóng thử trên biển này, hệ thống điều phối hỏa lực Aegis trang bị trên tàu tuần dương tên lửa USS Chancellorsville (CG-62) lớp Ticonderoga đã phát hiện, theo dõi và bắn hạ thành công tên lửa mục tiêu cận âm giả định bay ở độ cao trung bình.

Trong cuộc diễn tập này, hệ thống chiến đấu Aegis đã truyền lệnh theo dõi tới hệ thống hỏa lực của tàu bằng việc tính toán quỹ đạo bay của mục tiêu, xác định mục tiêu và sử dụng đạn tên lửa đánh chặn Standard SM-2 để tiêu diệt mục tiêu bay phía trên.

Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ tiến hành thêm 4 vụ phóng thử hệ thống Aegis mới nhất này trên tàu USS Chancellorsville trước khi diễn ra các sự kiện Thử nghiệm chất lượng Hệ thống chiến đấu của tàu bắt đầu vào cuối năm nay.

Dự kiến, sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm chất lượng hệ thống chiến đấu, tàu USS Chancellorsville sẽ tái nhập hạm đội hải quân Mỹ vào tháng 6 năm 2014.


Ngoài tàu USS Chancellorsville, 3 chiếc tàu tuần dương nữa dự kiến sẽ được nâng cấp theo chương trình hiện đại hóa Baseline 9, gồm: USS Normandy (CG 60), USS Princeton (CG 59) và USS Cape St. George (CG 71).

Trong biên chế hải quân Mỹ, hệ thống chiến đấu Aegis đã được trang bị trên các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Cùng với đó, hệ thống điều phối hỏa lực hải quân hiện đại có khả năng phòng thủ tên lửa này này còn được Mỹ chia sẻ cho các đồng minh thân cận như: Nhật Bản với tàu khu trục lớp Congo, Atago; Hàn Quốc với tàu khu trục King Sejong the Great; Na Uy với tàu khu trục Fridtjof Nansen và Tây Ban Nha với tàu khu trục Alvaro de Bazan.