- Binh sĩ Philippines thiệt mạng trong cuộc tập trận với quân đội Mỹ
- "Vai kề vai", Mỹ - Philippines phóng tên lửa "dằn mặt" Trung Quốc
- Philippines tiếp nhận 2 chiếc máy bay C-130 cũ của Mỹ
Quân đội Mỹ và Philippines tập trận chung hồi năm 2014
Ông Jose Cuisia, Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ cho biết, Manila cũng đã hội đàm với Mỹ về việc tiếp nhận một tàu lớp Hamilton thứ tư để tăng cường khả năng tuần tra trên biển. Theo ông Cuisia, Manila đã nhận 79 triệu USD trong đợt viện trợ quân sự thường niên năm nay, tăng cao so với 50 triệu USD hồi năm 2015. Ông Cuisia cho biết, Philippines sẽ nhận thêm 42 triệu USD từ Sáng kiến hàng hải Đông Nam Á - một chương trình xây dựng năng lực hàng hải mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã thông báo trước đó. Được biết, ông Ash Carter sẽ tới thăm Manila vào tuần tới.
Hai đợt viện trợ này là lớn nhất kể từ năm 2000 khi quân đội Mỹ tái hiện diện ở Philippines sau khi các căn cứ của Mỹ tại đây đóng cửa hồi năm 1992. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Philippines gia tăng căng thẳng với Trung Quốc do tranh chấp trên Biển Đông. Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông. Philippines đã đưa vụ việc này kiện lên Tòa án trọng tài quốc tế và một phán quyết dự kiến được đưa ra vào đầu cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.