Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga

ANTD.VN - Washington đã viện trợ quân sự cho Kiev hàng loạt trang bị vũ khí hạng nặng, giúp Ukraine có thể đứng vững trước sức mạnh tấn công của Nga.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Washington tiếp tục hỗ trợ vật chất và kỹ thuật cho Ukraine. Ngày 19/5/2022, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Tổng thống Joe Biden đã thông qua một gói viện trợ quân sự khác có trị giá lên tới 100 tỷ USD cho chính quyền Kiev, tương đương với khoảng 100% của toàn bộ nền kinh tế Ukraine
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Tuy nhiên, vào ngày 20/5, Thượng viện Mỹ mới chỉ thông qua 40 tỷ USD trong gói viện trợ chung. Trong số này, 19,7 tỷ dollars sẽ được dùng để hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), 8,8 tỷ dollars để phục hồi kinh tế và 4,35 tỷ dollars cho lương thực và các vấn đề nhân đạo khác nhau.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Đây đã là gói hỗ trợ quân sự thứ 10 của Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021. Tổng số tiền viện trợ quân sự Mỹ chính thức phân bổ cho Kiev kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine (24/2/2022) đến nay đã lên tới 3,9 tỷ USD, và kể từ tháng 3 năm 2021 - khoảng 4,6 tỷ dollars.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Tuy nhiên, đây chỉ là phần viện trợ được công bố chính thức, những con số này cũng không tính đến phần chi phí không chính thức và chi phí đã vào túi của các công ty liên quan đến sản xuất vũ khí.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Bộ Quốc phòng Mỹ báo cáo rằng, gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỷ USD mới được phê duyệt bao gồm các nguồn cung cấp nhằm đáp ứng các nhu cầu quan trọng của Ukraine trong giai đoạn chiến sự hiện nay, khi các lực lượng Nga tiếp tục gia tăng tấn công ở miền đông Ukraine, ngằm giải phóng vùng Donbass.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Khi nói đến tổng viện trợ của phương Tây cho Ukraine, số tiền đã vượt quá 100 tỷ USD. Từ tháng 1 đến tháng 5/2022, 36 nước phương Tây đã viện trợ 65,5 tỷ USD cho Ukraine, gồm: 34,7 tỷ USD cho vũ khí, 18,5 tỷ USD cho nền kinh tế và 12,5 tỷ USD cho các mục đích nhân đạo.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Các quốc gia và tổ chức đã viện trợ cho Ukraine gồm: Mỹ - 43 tỷ USD, Anh - 4,8 tỷ USD, Ủy ban Châu Âu - 4,1 tỷ USD, Ba Lan - 2,6 tỷ USD, Đức - 2,35 tỷ USD, Pháp - 2,1 tỷ USD, Canada - 2 tỷ USD, Ý - 0,48 tỷ USD, Na Uy - 0,32 tỷ USD, Thụy Điển và Nhật Bản mỗi nước 0,29 tỷ USD.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Phần lớn nhất trong gói viện trợ mới nhất của Mỹ là vũ khí trang bị. Việc giao hàng được thông báo sẽ bao gồm 18 pháo xe kéo 155 mm M777 và 18 động cơ chính cho xe kéo chúng; ba trạm radar phát hiện vị trí pháo AN/TPQ-36; một số thiết bị dã chiến và phụ tùng.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Trong các gói viện trợ trước đó vào tháng 4 và đầu tháng 5, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại thiết bị khác nhau. Các đợt giao hàng trước đó bao gồm 90 pháo M777 155mm, 72 động cơ chính M1083 Oshkosh FMTV (Dòng xe chiến thuật hạng trung) kéo chúng, và 209 nghìn quả đạn pháo 155mm.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Hiện tổng số pháo M777 và động cơ chủ lực Oshkosh FMTV M1083 mà Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine sẽ lên tới 108 chiếc. Chính quyền Washington cũng được cho là đang tiến hành cung cấp tên lửa chống hạm tầm xa cho Kiev.
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga
Mỹ viện trợ khủng giúp Ukraine đủ lực đương đầu với Nga