Mỹ viện trợ cho Myanmar 50 triệu USD chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 10-8, Mỹ đã tuyên bố viện trợ khẩn cấp cho Myanmar 50 triệu USD để đối phó với tình hình dịch Covid-19 đang vô cùng tồi tệ tại quốc gia này.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã công bố gói viện trợ này khi bà có chuyến thăm Thái Lan vào hôm 10-8. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Thái Lan 5 triệu USD trong lần viện trợ để ứng phó dịch Covid-19 này.

“Ở Myanmar, sự viện trợ của Mỹ sẽ hỗ trợ những người buộc phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực, cũng như giúp các tổ chức có thể cung cấp dịch vụ y tế, đồ ăn, nước uống cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Khoản tiền này đến vào thời điểm nhu cầu nhân đạo đang thực sự cần thiết và giúp giảm bớt sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến người dân Thái Lan và Myanmar”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay.

Myanmar đang rơi vào hoàn cảnh dịch bệnh nghiêm trọng, cùng với đó là khủng hoảng kinh tế

Myanmar đang rơi vào hoàn cảnh dịch bệnh nghiêm trọng, cùng với đó là khủng hoảng kinh tế

6 tháng sau cuộc chính biến của quân đội Myanmar, nền kinh tế của quốc gia này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, cùng với đó là hệ thống y tế quá tải vì số ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Myanmar đạt đỉnh vào hồi tháng 7 với gần 4.000 ca mỗi ngày. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 333.127 ca nhiễm Covid-19 và hơn 12.014 trường hợp thiệt mạng kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Trong khi đó, tại Thái Lan, số ca nhiễm Covid-19 được cho là đang đạt đỉnh với hơn 20.400 trường hợp mỗi ngày.