Mỹ và Hàn Quốc thẳng thừng từ chối đề nghị của phía Triều Tiên

ANTĐ - Mỹ và Hàn Quốc đều thẳng thừng từ chối đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên về việc nếu hai nước dừng tập trận chung thì Bình Nhưỡng sẽ dừng việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Hàn Quốc thẳng thừng từ chối đề nghị của phía Triều Tiên ảnh 1 Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong trả lời phỏng vấn hãng tin AP tại trụ sở Liên Hợp Quốc, thành phố New York (Mỹ)

Ngày 24-4, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Merkel khi đang ở thăm tới Berlin, Tổng thống Mỹ cho biết, Hoa Kỳ và Hàn Quốc không thể dừng các cuộc tập trận chung. Còn nếu phía Bình Nhưỡng có thái độ chân thành về việc phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thì Washington sẽ chân thành để đối thoại, nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo này.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 25-4, người phát ngôn của Bộ thống nhất Hàn Quốc đã chỉ trích đề xuất của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên là thiếu căn cứ. Điều này có nghĩa là Seoul cũng đã “bỏ ngoài tai” đề nghị này của phía Bình Nhưỡng.

Như thông tin đã đưa, hôm 23-4 trả lời phỏng vấn của hãng tin AP trong chuyến đi tới New York dự các cuộc họp của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên - Ri Su-yong phát biểu: "Mỹ và Hàn Quốc hãy ngừng các cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, rồi chúng tôi cũng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân”.

Ông Ri còn nói "các cơ hội mới có thể đến với hai nước, nếu các cuộc tập trận dừng lại, còn nếu không, tình hình sẽ dẫn đến kết quả rất thảm khốc, không chỉ với cả hai nước mà cả thế giới". Ông cho rằng các lệnh trừng phạt với Triều Tiên sẽ không có tác dụng.

Trước đây, Triều Tiên cũng từng đề xuất tương tự, nhưng Mỹ đã bác bỏ, cho rằng đây là "lời đe dọa ngầm". Washington nhấn mạnh, Bình Nhưỡng bị cấm thử hạt nhân theo nghị quyết của Liên hợp quốc. Còn các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc về bản chất chỉ mang tính phòng vệ.