Mỹ ủng hộ Ai Cập thành lập chính phủ dân sự

ANTĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns ngày 15-7 đã tới Ai Cập để bàn thảo với chính quyền lâm thời nước này về tiến trình khôi phục một chính phủ dân sự.

Biểu tình vẫn tiếp diễn tại Ai Cập

Ông William Burns là quan chức cấp cao Mỹ đầu tiên tới Ai Cập kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Morsi. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chuyến công du của ông William Burns nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với Ai Cập, việc chấm dứt bạo lực và ủng hộ quá trình chuyển đổi dẫn tới một chính phủ dân sự toàn diện được bầu một cách dân chủ. Cùng với đó, Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Cairo thông báo sẽ hoạt động trở lại từ ngày 15-7 sau hơn 2 tuần đóng cửa do bất ổn chính trị và an ninh.

Trong một diễn biến liên quan, các công tố viên Ai Cập đã ra lệnh phong tỏa tài sản của các nhà lãnh đạo cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo và một số nhân vật Hồi giáo khác trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc kích động bạo lực tại các cuộc biểu tình. Trong khi đó, tình trạng bất ổn an ninh đang ngày càng gia tăng tại bán đảo Bắc Sinai. Sáng 14-7, ít nhất 3 người chết và 17 người bị thương khi một nhóm vũ trang dùng súng phóng lựu tấn công vào một xe buýt chở công nhân của nhà máy xi măng tại thành phố El Arish. Trong những ngày qua, các lực lượng an ninh đã phát hiện và vô hiệu hóa nhiều vật liệu nổ tại các tuyến đường.