Mỹ - Ukraine bay giám sát trên vùng trời Nga

ANTD.VN - Mỹ và Ukraine đang thực hiện các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga, sử dụng một máy bay quan sát của Mỹ dưới sự giám sát bởi các chuyên gia Nga từ ngày 22 đến 27-8, hãng tin Nga Sputnik ngày 22-8 đưa tin.

Máy bay OS-135B của Mỹ 

Các chuyến bay này được thực hiện theo Hiệp ước Bầu trời mở được ký tháng 3-1992, hãng Sputnik dẫn lời ông Sergei Zabello, người đứng đầu Trung tâm Giảm nhẹ rủi ro hạt nhân của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

Các chuyên gia Nga trên chiếc máy bay OS-135B của Mỹ sẽ theo dõi các chuyến bay nhằm đảm bảo rằng máy bay và thiết bị khảo sát được sử dụng phù hợp với hiệp ước, ông Zabello nói thêm.

Hiệp ước Bầu trời mở, có hiệu lực vào ngày 1-1-2002, là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và hiện nay đã có 34 quốc gia thành viên.