Mỹ tuyên bố trục xuất 15 nhà ngoại giao của Cuba

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vừa ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba khỏi Mỹ sau khi Washington cũng mới tự cắt giảm hơn một nửa số nhân viên ngoại giao của mình ở Cuba.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, quyết định mới nhất của Mỹ được thực hiện do Cuba thất bại trong việc đưa ra các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho nhân sự Mỹ ở Cuba, những người đang phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe một cách bí ẩn trong thời gian gần đây.

Hành động mới của Washington đã đưa số nhân sự ngoại giao của Mỹ làm việc Cuba ngang bằng với số quan chức Cuba đang hoạt động tại Mỹ. Quyết định này đã được thông báo cho đại sứ Cuba tại Mỹ ông Jose Ramon và những nhà ngoại giao nằm trong diện bị trục xuất có 7 ngày để rời khỏi nước Mỹ.

Mỹ không hài lòng với vấn đề an ninh tại Cuba

Vào hôm 29-9, Mỹ vừa tuyên bố sẽ cắt giảm hơn một nửa số nhân viên ngoại giao ở đại sứ quán tại Havana, đồng thời cảnh báo người dân không nên đi du lịch Cuba sau những vụ việc kì lạ khiến nhiều nhân viên của Mỹ gặp vấn đề về sức khỏe.   

21 nhân viên ngoại giao của Mỹ ở Cuba đã phản ánh việc họ bị đau đầu, giảm thị lực, thính lực, khó ngủ,… cùng nhiều triệu chứng khác mà không rõ lí do.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận họ không thể xác minh được vì sao các vấn đề sức khỏe trên lại xảy ra với nhân sự của mình, nhưng kêu gọi Havana nên có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho mọi quan chức nước ngoài làm việc ở Cuba.