Mỹ tuyên bố sẽ cứng rắn với Trung Quốc nếu vi phạm nguyên tắc quốc tế

ANTĐ - Ngày 11-11, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tuyên bố, nước này sẽ phải "rất rõ ràng" với Trung Quốc nếu họ có những hành động vượt quá giới hạn của những tiêu chuẩn quốc tế về an ninh mạng và các vấn đề khác.

Tuyên bố của ông Ben Rhodes-một trong những cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng- được đưa ra đúng vào thời điểm khi Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc thành lập các tổ chức khu vực mới, nhằm thể hiện vai trò lãnh đạo các tổ chức này, trong đó có một diễn đàn an ninh đa phương và một ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

Theo ông Ben Rhodes, các vấn đề gián điệp mạng, tranh chấp biển, và một loạt vấn đề khác sẽ được đưa ra thảo luận trong bữa tiệc tối nay (11-11) giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và trong cuộc hội đàm chính thức trong ngày mai (12-11).

Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes

"Chúng tôi hoan nghênh mong muốn đóng một vai trò trong cộng đồng quốc tế của Trung Quốc tương xứng với vị thế kinh tế và chính trị của họ, và vị thế là quốc gia đông dân nhất thế giới", ông Rhodes nói với các phóng viên ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Trung-Mỹ nhân chuyến thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
"Đồng thời, chúng tôi sẽ phải dứt khoát khi tin rằng những hành động của Trung Quốc đang thực sự vượt ra ngoài giới hạn của những gì được cho là tiêu chuẩn quốc tế cần thiết để chi phối các mối quan hệ giữa các quốc gia và cách thức giải quyết các tranh chấp", ông Rhodes cho biết thêm.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Obama nhằm tiếp tục bày tỏ cam kết đối với chiến lược “xoay trục” sang châu Á của Mỹ, mà chủ yếu được xem là nỗ lực kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Tổng thống Obama đến Trung Quốc nhằm tiếp tục thể hiện cam kết đối với chiến lược "xoay trục" hướng về châu Á của Mỹ, vốn được xem như là một nỗ lực nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trong khi đó, phó cố vấn an ninh Rhodes cho rằng Washington sẽ tiếp tục gây áp lực buộc Trung Quốc tôn trọng các nguyên tắc tự do ngôn luận tại Hongkong, nơi đang diễn ra cuộc biểu tình đòi dân chủ trong hệ thống bầu cử. Theo ông, tự do ngôn luận và tự do hội họp là những giá trị có tầm quan trọng quốc tế, trong đó có Hongkong.