Mỹ tuyên bố đình chỉ viện trợ quân sự cho Thái Lan sau đảo chính

ANTĐ - Ngày 23-5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã quyết định đình chỉ khoảng tiền 3,5 triệu USD viện trợ quân sự cho Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự hôm 22-5.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố, nước này đang cân nhắc phần viện trợ trực tiếp hàng năm còn lại cho Thái Lan, khoản viện trợ này trong năm tài chính 2013 đạt tổng số 10,5 triệu USD, cũng như các loại viện trợ khác thông qua các chương trình toàn cầu và khu vực.

"Chúng tôi đang xem xét lại tất cả các chương trình để xác định xem sự hỗ trợ nào khác mà chúng tôi có thể đình chỉ", nữ phát ngôn viên Marie Harf cho biết.

Mỹ tuyên bố đình chỉ viện trợ quân sự cho Thái Lan sau đảo chính ảnh 1
Quân đội Thái Lan bảo vệ Câu lạc bộ Lục quân, nơi diễn ra các cuộc đối thoại
chính trị trước và trong cuộc đảo chính quân sự

"Chúng tôi kêu gọi Thái Lan khôi phục ngay lập tức chính quyền dân sự, trở lại nền dân chủ, và tôn trọng nhân quyền trong giai đoạn bất ổn này", bà cho biết thêm.

Hôm 22-5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông "thất vọng" với quyết định của quân đội Thái Lan về việc đình chỉ hiến pháp và giành quyền kiểm soát chính phủ sau một thời gian dài bất ổn chính trị.

Ngoại trưởng Kerry cho rằng, không có sự biện minh nào cho việc đảo chính quân sự và kêu gọi thả tự do cho các nhà lãnh đạo chính trị cao cấp của các đảng phái chính ở Thái Lan, một đồng minh hiệp ước của Mỹ.