Mỹ từ chối cấp visa cho một số nhà ngoại giao Nga

ANTD.VN -TASS ngày 11-5 dẫn lời một quan chức Nga cho biết, Mỹ đã từ chối cấp visa cho một số nhà ngoại giao Nga dự định tham gia phiên họp của ủy ban trù bị cho Hội nghị đánh giá về các vấn đề giải trừ hạt nhân của các bên tham gia Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2020, được tổ chức tại tru sở của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York.

Mỹ từ chối cấp visa cho một số nhà ngoại giao Nga ảnh 1

Trụ sở Liên hợp quốc ở New Yorrk, Mỹ

"Do hậu quả của các hành động phi pháp của Mỹ, một số quan chức Nga đã không thể tham gia phiên họp của ủy ban trù bị cho Hội nghị đánh giá về các vấn đề giải trừ hạt nhân của các bên tham gia NPT năm 2020. Nếu thị thực Mỹ không được cấp cho các thành viên của phái đoàn Nga vào cuối năm nay, Ban thư ký LHQ sẽ phải tổ chức diễn đàn này ở Geneva, hoặc tại thủ đô của bất kỳ quốc gia nào khác", Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Vladimir Yermakov nói với giới báo chí hôm 10-5.

Trước đó, vào tháng 4-2019, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã cáo buộc Mỹ từ chối cấp visa cho một chuyên gia về vũ khí hóa học của Nga.