Mỹ trừng phạt các con trai của thủ lĩnh phiến quân Uganda

ANTD.VN - Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt lên các con trai của Joseph Kony  - thủ lĩnh Đội quân kháng chiến của Chúa (LRA) ở Uganda - hiện đang bị Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở Hà Lan truy nã về tội ác chiến tranh và chống lại loài người. 

Mỹ trừng phạt các con trai của thủ lĩnh phiến quân Uganda ảnh 1Joseph Kony - thủ lĩnh LRA bị truy nã do tội ác chiến tranh và chống lại loài người

Salim và Ali Kony tham gia nhóm phiến quân này từ năm 2010, trong đó Ali được xem như người có khả năng kế nghiệp cha hắn. Theo lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan chức năng sẽ đóng băng các tài sản thuộc về con trai của Joseph Kony trong phạm vi Mỹ và cấm doanh nghiệp Mỹ làm ăn với hai đối tượng này.

LRA nổi lên ở miền Bắc Uganda vào năm 1987, khét tiếng với sự tàn bạo khi hoạt động khắp Uganda, Nam Sudan, CHDC Congo và Cộng hòa Trung Phi. Nhóm này được cho là đã sát hại 100.000 người, bắt cóc hơn 60.000 trẻ em, ép làm chiến binh. Khoảng 2.000 binh lính Uganda được quân đội Mỹ hậu thuẫn đang được triển khai ở miền đông Cộng hòa Trung Phi nhằm tiêu diệt phiến quân LRA.