Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ vừa thông báo áp đặt các hạn chế đối với 24 công ty Trung Quốc và một số cá nhân mà họ cho là liên quan đến các hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Trung Quốc đã triển khai trái phép trạm nghiên cứu trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Trung Quốc đã triển khai trái phép trạm nghiên cứu trên Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Mỹ ngày 26-8 cho biết, 24 công ty này đóng “vai trò trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo bị quốc tế lên án ở Biển Đông”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày tuyên bố sẽ áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các cá nhân Trung Quốc “chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa” với hành động như vậy ở Biển Đông và những người liên quan đến việc Trung Quốc “sử dụng hành động cưỡng ép các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền chồng lấn để hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi của họ”.