Mỹ triển khai thêm tàu khu trục mang tên lửa điều khiển tới Biển Đen

ANTĐ - Hải quân Mỹ cho biết, chiếc tàu khu trục mang tên lửa điều khiển lớp Arleigh Burke, USS Porter (DDG 78), dự kiến sẽ tiến vào Biển Đen trong ngày hôm nay (5-7).

"Sự hiện diện của tàu khu trục USS Porter tại Biển Đen sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc tăng cường quan hệ và khả năng tác chiến chung giữa Mỹ, NATO và các đối tác trong khu vực Biển Đen", hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên trang website.

Đại tá Blair Guy, hạm trưởng tàu USS Porter nói rằng: "Việc các tàu hải quân Mỹ hoạt động tại Biển Đen không chỉ củng cố mối quan hệ với các đồng minh của chúng ta mà còn góp phần vào sự ổn định chung trong khu vực".

Tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Porter (DDG 78) của hải quân Mỹ

Tháng trước, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tàu USS Laboon (DDG 58), cũng thuộc lớp Arleigh Burke, đã được triển khai tới Biển Đen để tiến hành cuộc diễn tập phòng không với tàu hộ tống Đô đốc Eustatiu Sebastian của hải quân Romania nhằm hỗ trợ Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương.

Sau đó, tàu USS Laboon đã đến thăm cảng Batumi của Gruzia vào ngày 26-6 và tham gia một đợt huấn luyện và giao lưu song phương với Lực lượng bảo vệ bờ biển Gruzia.

Hồi cuối tháng 5, hải quân Mỹ cũng đã triển khai chiếc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross (DDG 71), một trong 3 chiếc tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) lớp Arleigh Burke được triển khai tại châu Âu, tới Biển Đen để… "thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội NATO đã đẩy mạnh đáng kể các hoạt động huấn luyện quân sự giáp biên giới với Nga trong 18 tháng qua, với việc Nga được xem là mục tiêu mang tính giả thuyết nhất.