Mỹ triển khai thêm 200 binh lính tới Iraq

ANTĐ - Ngày 30-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo, Mỹ sẽ triển khai thêm khoảng 200 binh lính tới Iraq để bảo vệ người Mỹ và tăng cường an ninh tại Đại sứ quán Mỹ và Sân bay quốc tế Baghdad, khi mà nước này đang phải tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng thánh chiến Hồi giáo.

Tuyên bố này sẽ đưa tổng số lính Mỹ được triển khai tới Iraq trong thời gian này lên tới gần 800 quân. Hồi đầu tháng 6, Mỹ cũng đã triển khai 275 binh lính tới cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq để đẩy lùi lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL). Và nước này cũng đang trong quá trình triển khai 300 cố vấn quân sự tới giúp lực lượng an ninh Iraq.

Quyết định triển khai thêm 200 binh lính lần này được ông Obama thông báo với các nhà lãnh đạo lưỡng viện trong một lá thư gửi hôm 30-6. Trong thư, ông cho biết, số binh lính tăng cường này sẽ bao gồm các lực lượng an ninh, máy bay cánh quạt nghiêng V-22, máy bay không người lái và lực lượng hỗ trợ tình báo, giám sát và trinh sát.

Mỹ triển khai thêm 200 binh lính tới Iraq ảnh 1
Lính Mỹ tại Iraq


Tổng thống Mỹ đã bác bỏ khả năng triển khai lính chiến đấu trở lại Iraq. Tuy nhiên, ông cho rằng số binh lính bổ sung này sẽ được trang bị vũ khí chiến đấu. Ông khẳng định, nhiệm vụ của họ là bảo vệ công dân và tài sản của Mỹ nếu cần thiết.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby cho biết: “Sự hiện diện của lực lượng bổ sung này sẽ giúp Đại sứ quán tiếp tục thực hiện sứ mệnh ngoại giao quan trọng và phối hợp với Iraq đối phó với những thách thức mà họ đang phải đối mặt khi chiến đấu chống lại ISIL”.

Theo ông Obama, số lính Mỹ này sẽ ở lại Iraq cho đến khi tình hình an ninh được cải thiện và đến khi không cần đến lực lượng tăng cường nữa.