Mỹ triển khai tàu tuần dương tên lửa Vella Gulf tới biển Đen

ANTĐ -Ngày 7-7, một quan chức của hải quân Nga trao đổi với Itar-tass, tàu tuần dương tên lửa của Mỹ mang tên USS Vella Gulf đã được đưa vào biển Đen. 
Mỹ triển khai tàu tuần dương tên lửa Vella Gulf tới biển Đen ảnh 1

Tàu tuần dương tên lửa USS Vella Gulf của Mỹ

Nguồn tin cho biết: "Vào khoảng 18:20 (giờ địa phương), tàu Vella Gulf đã thông qua eo biển và đi vào biển Đen, nâng số lượng tàu của NATO ở biển Đen lên tới 7 chiếc".

Cũng trong ngày, một tàu khu trục nhỏ và một tàu quét mìn của Ý, hai tàu quét mìn Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, một tàu hộ tống của Hy Lạp và một tàu khu trục nhỏ của Pháp đã được phát hiện ở vùng biển này. Các tàu NATO đã vào biển Đen từ cuối tuần trước.

Trong ngày 7-7, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố các thành phần tham gia cuộc tập trận tại biển Đen với khoảng 20 tàu, hơn 20 máy bay và máy bay trực thăng và thủy quân lục chiến và các đơn vị pháo binh ven biển. Bộ này cũng cho biết khu vực hoạt động của cuộc tập trận bao gồm toàn bộ biển Đen.