Mỹ triển khai 700 binh lính tới Liberia chống dịch Ebola

ANTĐ - Ngày 1-10, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Chuck Hagel đã ra lệnh triển khai 700 binh lính tới Liberia để giúp đỡ trong cuộc chiến chống bệnh dịch Ebola tại quốc gia tây Phi này. 

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, số binh lính này sẽ được triển khai vào cuối tháng 10 để giám sát việc xây dựng các cơ sở điều trị bệnh Ebola, tiến hành khảo sát địa điểm và cung cấp chuyên môn kỹ thuật trong một khu vực cần xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tuần trước, 15 chuyên gia xây dựng thuộc lục quân Mỹ đã đến Monrovia, thủ đô của Liberia, để hỗ trợ kỹ thuật, tiến hành các cuộc khảo sát địa điểm xây dựng các bệnh viện tương lai, và cung cấp các cơ sở cất giữ và huấn luyện cho nhân viên y tế tại đây.

Mỹ triển khai 700 binh lính tới Liberia chống dịch Ebola ảnh 1 Lính Mỹ được triển khai tới Liberia

Các đợt triển khai này thuộc một phần trong kế hoạch đối phó của toàn bộ chính phủ đối với bệnh dịch Ebola đang hoành hành và làm hơn 3.300 người thiệt mạng tại các quốc gia tây Phi.

Đến nay, khoảng 195 nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đang có mặt ở tây Phi, và vào cuối tuần qua, các trang thiết bị cho một bệnh viện 25 giường bệnh và hai phòng thí nghiệm di động đã được đưa đến Monrovia.

Dự kiến, bệnh viện này sẽ đi vào hoạt động vào khoảng giữa tháng 10. Tuy nhiên, tuyên bố cho biết thêm rằng các nhân viên quân sự Mỹ không và sẽ không chăm sóc trực tiếp cho các bệnh nhân Ebola.