Mỹ triển khai 3 siêu pháo đài bay B-52 diễn tập sát nách Nga

ANTĐ - Ngày 5-6, Mỹ đã triển khai 3 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 tới châu Âu để tham gia các cuộc diễn tập quân sự với các đối tác NATO tại khu vực Baltic và Ba Lan.

Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng: "Đợt triển khai này chứng tỏ khả năng của Mỹ trong việc triển khai lực lượng tiến công toàn cầu tầm xa linh hoạt của mình". Ngoài ra, đợt triển khai còn tạo cơ hội để "đồng bộ hóa các hoạt động và phương tiện chiến lược với đồng minh và đối tác" tại Bộ Tư lệnh Mỹ ở châu Âu.

Theo kế hoạch, số máy bay ném bom này sẽ tham gia các chuyến bay huấn luyện và 2 cuộc diễn tập của NATO do Mỹ đứng đầu, là BALTOPS 15 và SABER STRIKE 15, tại các quốc gia Baltic và Ba Lan. Chúng sẽ đồn trú tại căn cứ không quân Fairford của Anh.

Siêu pháo đài bay B-52 của không quân Mỹ

Các cuộc diễn tập trên được tiến hành khi Washington đang nỗ lực trấn an các quốc gia Baltic và Trung Âu trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng liên minh quân sự này sẽ tăng cường các cuộc diễn tập quân sự ở châu Âu như một phần của việc đáp trả các hành động của Nga tại Ukraine.

Cuộc diễn tập BALTOPS diễn ra từ ngày 5-6 và kéo dài đến ngày 20-6 với sự tham gia của 17 quốc gia NATO và đối tác. Lực lượng tham gia gồm khoảng 5.600 binh lính, 49 tàu chiến, 61 máy bay, một tàu ngầm và 700 lính đổ bộ.

Trong khi đó, diễn tập SABER STRIKE 15 có sự tham gia của khoảng 6.000 binh lính đến từ 12 quốc gia NATO và đối tác, gồm Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Latvia, Lithuania, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Anh và Mỹ.

Cuộc diễn tập SABER STRIKE 15 sẽ diễn ra tại các nước Latvia, Lithuania và Ba Lan từ ngày 8 đến 19-6 này.