Mỹ triển khai 2 tàu quét mìn tới thường trú tại Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 6-6, hải quân Mỹ cho biết, họ bắt đầu triển khai 2 chiếc tàu quét mìn hiện đại lớp Avenger tới Nhật Bản nhằm tăng cường cho lực lượng hải quân triển khai tiền phương tại quốc gia Đông Bắc Á này.

Trước đó, hôm 31-5, hai chiếc tàu quét mìn USS Pioneer (MCM 9) và USS Chief (MCM 14) đã được đưa lên chiếc tàu vận tải đi biển hạng nặng ở căn cứ San Diego để chuẩn bị lên đường hành trình tới căn cứ mới ở Sasebo, Nhật Bản.

Theo hải quân Mỹ, 2 chiếc tàu này sẽ thuộc một phần của lực lượng hải quân triển khai tiền phương và thuộc biên chế của Phi đội quét mìn số 7, thay thế cho 2 tàu quét mìn USS Avenger (MCM 1) và USS Defender (MCM 2) đã được triển khai tới đây từ năm 2009.

Mỹ triển khai 2 tàu quét mìn tới thường trú tại Nhật Bản ảnh 1
Tàu quét mìn USS Pioneer

Hai chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp này, USS Avenger và USS Defender, đã được biên chế hoạt động từ năm 1987 và 1989. Trong thời gian hoạt động tại Hạm đội 7, hai tàu đã tham gia nhiều cuộc diễn tập và giao lưu, trao đổi với hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc. Dự kiến, tàu USS Avenger và USS Defender sẽ trở về Mỹ để loại biên sau 25 năm phục vụ.

Trong khi đó, 2 chiếc tàu quét mìn lớp Avenger mới, USS Pioneer và USS Chief, được trang bị các hệ thống định vị dưới nước (sensor) hiện đại hơn. Tàu có chiều dài 68m, trọng lượng giãn nước 1.312 tấn và tốc độ 22 km/giờ.

Được thiết kế để phát hiện, nhận dạng và vô hiệu hóa những mới đe dọa về mìn và thủy lôi ở dưới nước, các tàu quét mìn này thể hiện cam kết của Mỹ đối với hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ – Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng quan trọng này.