Mỹ tố cáo tin tặc Trung Quốc giăng bẫy đánh sập trang web tòa xử kiện vụ Biển Đông

ANTĐ -Trong phiên tòa xử kiện vụ Biển Đông hồi tháng 7-2015, trang web của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại The Hague (Hà Lan) đã bất ngờ bị đánh sập một thời gian ngắn trước khi hoạt động trở lại. Vụ việc này do tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc thực hiện.

Theo ThreatConnect Inc, một công ty an ninh mạng của Mỹ cho biết, trang web của PCA bị nhiễm một phần mềm độc hại từ một nhóm tin tặc có nguồn gốc Trung Quốc. Phần mềm này sẽ xâm nhập các máy tính của những người có mặt trong phiên tòa để ăn cắp thông tin, đồng thời làm gián đoạn hoạt động của trang web PCA.

Trả lời qua e-mail, ông Gaelle Chevalier, một người làm việc cho PCA đã xác nhận trang web bị gián đoạn một thời gian vào thời điểm đó. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, cô Abigail Valte cũng cho biết họ hoàn toàn bất ngờ về điều này.

Một tàu cảnh sát Biển của Trung Quốc và tàu của Philippines trong vùng biển tranh chấp

Vụ việc khiến hệ thống thông tin của PCA bị tê liệt một thời gian ngắn trước khi bắt đầu hoạt động trở lại trong phiên tòa hồi tháng 7-2015, xét xử việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền vô lý và hành động trái phép trong khu vực Biển Đông.

Ông Rich Barger, chuyên gia an ninh mạng của ThreatConnect Inc đã đánh giá hành vi này là “đánh bắt cá bằng lưới”, “Chúng ta thả một tấm lưới lớn xuống đại dương, chỉ vài giờ sau ta có thể bắt con cá nào ta muốn”. Ông Barger cũng lưu ý rằng Trung Quốc đã không có mặt trong buổi điều trần của tòa án tại The Hague.

Trong một báo cáo tháng 9-2015, ThreatConnect và một công ty an ninh mạng Mỹ khác là Defense Group Inc, đã xác định được một nhóm tin tặc được gọi là Naikon APT, được cho là hậu thuẫn của lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Theo ThreatConnect, nhóm này chuyên tiến hành hoạt động tấn công an ninh mạng chống lại các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Được biết, PCA là tòa án mà chính phủ Philippines đâm đơn kiện bác bỏ những đòi hỏi chủ quyền “đường chín đoạn” vô lý và hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.